Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích ở Kaliningrad

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 19/10/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kaliningrad là vùng đất nằm ở cực Tây của nước Nga, có bề dày lịch sử lâu đời cùng lối kiến trúc lẫn nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc của châu Âu.

Hiện khu vực này có mặt trong top 5 của bảng xếp hạng những điểm đến du lịch được yêu thích nhất ở Nga. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa là câu chuyện rất được quan tâm ở Kaliningrad.

Khách sạn Kaliningrad nằm ở trung tâm lịch sử của thành phố, trong một tòa nhà cổ 4 tầng được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Các chi tiết thiết kế mặt tiền, mái hiên, cầu thang gỗ đã được giữ nguyên vẹn trong quá trình phục chế theo yêu cầu của cơ quan bảo vệ nhà nước đối với các di sản văn hóa vùng Kaliningrad.

Bà Marina Ageeva - Chủ đầu tư khách sạn ở Kaliningrad, LB Nga: "Chúng tôi cố gắng có đầy đủ nhất các thông tin lưu trữ về di sản, đó là gì, kết cấu ra sao, cách bài trí, sử dụng như thế nào… để từ đó tìm cách bảo tồn và biến đổi công năng ở dạng tốt hơn, phù hợp hơn với nhu cầu du lịch".

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích ở Kaliningrad - Ảnh 1.

Từ năm 2021, chính quyền Kaliningrad đã triển khai chương trình bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa với khoản cho vay ưu đãi. Theo đó, chủ sở hữu và người thuê các di tích được nhận nguồn tiền dài hạn giá rẻ cho việc tôn tạo và tái thiết di tích.

Kaliningrad nổi tiếng bởi những pháo đài lịch sử hàng trăm năm tuổi, phần lớn trong số này đã bị đạn bom phá hủy trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. Hiện nay, nhiều di tích văn hóa lịch sử đang được khôi phục để phục vụ khách du lịch.

Pháo đài số 3 là lớn nhất trong số 12 pháo đài ở Kaliningrad, có diện tích hơn 60.000m3. Theo dự án trùng tu trong 4 năm, đây sẽ là tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu sự kiện thể thao văn hóa. Việc khôi phục pháo đài này ước tính khoảng 4 triệu USD.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích ở Kaliningrad - Ảnh 2.

Bà Marina Yadova - Phó Giám đốc Bảo tàng Kaliningrad: "Thành phố này được thành lập như một pháo đài và đã xây dựng một hệ thống công sự phòng thủ độc đáo từ thế kỷ 19. Việc bảo tồn di tích lịch sử là thực sự cần thiết để phát triển du lịch".

"Không quan trọng là di tích đó nằm trong tay ai, nhà nước hay tư nhân, chủ sở hữu hay người thuê lại. Có giấy chứng nhận bảo vệ di sản tức là phải có trách nhiệm với di sản. Quá trình sửa chữa và sử dụng đều được giám sát rất chặt chẽ", bà Marina Ageeva nói.

Gần 2.000 di sản văn hóa ở Kaliningrad đang có tên trong sổ đăng ký của nhà nước, đây cũng chính là một trong những lợi thế để vùng đất cực Tây của nước Nga phát triển mạnh về du lịch. Năm 2022, khu vực này đã đón gần 2 triệu du khách Nga và nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước