Phiến quân Abu Sayyaf phóng thích con tin Indonesia

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/09/2016 06:27 GMT+7

VTV.vn - Thêm 3 ngư dân Indonesia được nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trả tự do ngày 18/9.

Thêm 3 ngư dân Indonesia được nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trả tự do ngày hôm qua sau khi đã bị lực lượng này bắt giữ làm con tin ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines trong suốt 3 tháng qua.

Theo lực lượng cảnh sát Philippines, cả 3 con tin người Indonesia đã được trả tự do vào tối 17/9. 3 người này được trả tự do cùng con tin người Na Uy Kjartan Sekkingstad. Họ đã được giao cho Cố vấn tiến trình hòa bình của Tổng thống Philippines Jesus Dureza chiều 18/9.

Cùng ngày, Chính phủ Philippines đã bác bỏ thông tin về khoản tiền chuộc 30 triệu Peso (tương đương 630.000 USD) để đổi lấy sự tự do cho con tin người Na Uy, đồng thời tái khẳng định việc Chính phủ Philippines duy trì chính sách không nộp tiền chuộc.

Nhóm Abu Sayyaf đã bắt cóc các ngư dân Indonesia hồi tháng 7 gần biên giới Malaysia, Indonesia và Philippines.

Trước tình hình các vụ bắt cóc con tin xảy ra nghiêm trọng, 3 nước trên đã nhất trí tăng cường tuần tra trong khu vực nhằm xiết chặt an ninh chống lại lực lượng cực đoan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước