Philippines ban bố tình trạng thảm họa sau bão Rai, lở đất tại mỏ ngọc ở Myanmar

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/12/2021 16:35 GMT+7

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do bão Rai tại thành phố Cagayan de Oro, Philippines ngày 16/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua đã ban bố tình trạng thảm họa tại một số khu vực ở miền Trung và miền Nam bị bão Rai tàn phá.

Động thái này nhằm giúp đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão.

Hiện binh sĩ Philippines đang khẩn trương cung cấp lương thực và nước sạch, trong khi các tổ chức từ thiện cũng huy động nguồn viện trợ để giúp đỡ hàng trăm nghìn người lâm vào cảnh mất nhà trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề trong siêu bão Rai.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ chia cắt giao thông, trong khi nhu yếu phẩm cứu trợ dần cạn kiệt.

Siêu bão Rai được cho là cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Philippines đã làm ít nhất 375 người thiệt mạng, 56 người mất tích, hơn 500 người bị thương, 1,8 triệu người bị ảnh hưởng.

Lở đất tại mỏ ngọc ở Myanmar

Ít nhất 1 người thiệt mạng, gần 100 người vẫn còn mất tích trong vụ lở đất xảy ra hôm nay tại một mỏ khai thác ngọc ở bang Kachin, những người này được cho là bị cuốn vào hồ nước sau vụ lở đất. 25 người bị thương đã được đưa đến viện điều trị, 200 nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người mất tích. 

Myanmar là quốc gia sản xuất tới 90% ngọc trên thế giới.

Siêu bão Rai ở Philippines mạnh lên quá nhanh, 'vượt qua mọi dự đoán' Siêu bão Rai ở Philippines mạnh lên quá nhanh, "vượt qua mọi dự đoán"

VTV.vn - Các nhà dự báo cho biết, cường độ tăng nhanh chóng đã biến bão Rai trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, vượt qua mọi dự đoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước