Philippines: Chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích do lở đất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 18:16 GMT+7

VTV.vn - Hiện lực lượng cứu hộ Philippines đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm khoảng 50 người được cho vẫn còn mất tích trong vụ lở đất tại miền Trung Philippines.

Ngày 20/9, số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại miền Trung Philippines đã tăng lên 22 người. Vụ lở đất cũng đã khiến 30 ngôi nhà ở thành phố Naga thuộc tỉnh Cebu bị phá hủy. 

Thành phố Naga không trực tiếp bị siêu bão Mangkhut tàn phá nhưng khắp thành phố phải hứng chịu mưa lớn từ siêu bão này.

Philippines: Chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích do lở đất - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích trong vụ lở đất tại thành phố Naga. Ảnh: AP

Hiện khoảng 200 nhân viên cứu hộ đang sử dụng các thiết bị máy móc để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Các nhân viên cứu hộ cho biết, nhiều gia đình vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn điện thoại từ người nhà đang bị vùi dưới lớp đất dày, làm tăng hy vọng họ đang trú ở một khoảng trống có không khí.

Lở đất sau bão làm nhiều người chết tại Philippines Lở đất sau bão làm nhiều người chết tại Philippines Người Philippines ngóng chờ người mất tích Người Philippines ngóng chờ người mất tích 33 thợ mỏ thiệt mạng vì lở đất tại Philippines 33 thợ mỏ thiệt mạng vì lở đất tại Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước