Philippines tập trung mọi nguồn lực để sơ tán và cứu hộ dân sau bão Mangkhut

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 13:35 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, mọi nguồn lực đang được giới chức Philippines tập trung để sơ tán và cứu hộ người dân sau cơn bão Mangkhut.

Trong lúc này, Philippines vẫn đang tiếp tục xác định những thiệt hại về người và tài sản do siêu bão Mangkhut gây ra. Quét qua đảo Luzon vào ngày 15/9, Mangkhut được cho là cơn bão mạnh nhất tại Philippines trong năm 2018.

Tại Philippines, sau cơn bão Mangkhut, các thành phố bị ngập lụt, vùng nông thôn bị sạt lở đất nghiêm trọng. Giới chức Philippines cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng do cơn bão. Hiện nhiều con đường không thể đi được, đường dây liên lạc ở nhiều nơi bị ngắt. Điều đó có nghĩa, tác động thực sự của siêu bão Mangkhut ở các khu vực nông thôn xa xôi là chưa thể tính hết.

Tỉnh nông nghiệp Cagayan của Philippines được dự báo phải hứng chịu thiệt hại nặng nề về mùa màng do bão. Ước tính, người dân ở tỉnh này mới chỉ thu hoạch được 1/5 sản lượng trước khi bão đổ bộ. Nhà chức trách Philippines đang chuẩn bị tiến hành xả nước tại những đập chứa do lo ngại mưa to kéo dài khiến nước tại các hồ chứa lên mức nguy hiểm.

Vào mùa bão hàng năm, Philippines là nước thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiệt hại. Cường độ mạnh của siêu bão Mangkhut đã gợi lại kí ức về siêu bão mạnh nhất quét qua nước này vào năm 2013 - siêu bão Haiyan - khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.


Ít nhất 14 người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut tại Philippines Ít nhất 14 người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut tại Philippines

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Mangkhut kèm theo mưa to, gió lớn đổ bộ vào đảo Luzon, miền Bắc Philippines.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước