Philippines dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 10 quốc gia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua, Philippines thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 10 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…

Du khách đến từ các quốc gia này sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh Philippines.

Trước đó, lệnh cấm nhập cảnh đã được Philippines đưa ra từ tháng 4 và mở rộng vào tháng 7 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Hiện Philippines vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao. Hai ngày qua, nước này ghi nhận tổng số hơn 41 nghìn ca mắc mới COVID-19.

Để ứng phó, Philippines đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và dự định nâng mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng từ 70 lên 90% dân số được tiêm chủng.

Ngày 1/9, Philippines đã vượt mốc 2 triệu ca mắc COVID-19 trong bối cảnh nước này phải đối mặt với sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm mới mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận phần lớn là do biến thể Delta siêu lây nhiễm.

Bộ Y tế Philippines cảnh báo: "Khả năng số ca mắc COVID-19 sẽ tăng thêm trong những ngày tới".

Philippines báo động ca đầu tiên mắc biến thể Lambda Philippines báo động ca đầu tiên mắc biến thể Lambda

VTV.vn - Philippines vừa trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á và thứ 2 ở châu Á, sau Nhật Bản, ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Lambda.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Philippines

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước