Philippines: Đưa vaccine sốt xuất huyết vào tiêm chủng mở rộng

VTV8-Thứ ba, ngày 05/04/2016 12:08 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/4, Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp lần đầu tiên đưa vào sử dụng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết Dengvaxia trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng tại Philippines.

Hơn một triệu học sinh của 6.000 trường công tại ba vùng bị bệnh sốt xuất huyết hoành hành mạnh nhất ở Philippines được tiêm chủng ngày 4/4. Vaccine Dengvaxia bắt đầu lưu hành ở Philippines từ tháng 2 trong khu vực tư nhân. Vaccine này có thể làm giảm nguy cơ nằm viện của 80% số người tham gia thử nghiệm.

Bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi mạng sống của khoảng 22.000 người trên thế giới mỗi năm, trong đó châu Á chiếm 70%. Riêng Philippines ghi nhận 200.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước