Philippines ghi nhận 319 ca tử vong do sốt xuất huyết

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 03/08/2022 07:00 GMT+7

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện chính phủ San Lazaro ở Manila, Philippines, ngày 7/8/2019. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Philippines đã ghi nhận 319 ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay, trong khi số ca mắc tiếp tục tăng trong mùa mưa.

Đây là thông tin do Bộ Y tế Philippines đưa ra hôm 2/8.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire thông báo tính đến ngày 16/7, đã có 82.597 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận ở nước này, cao hơn 106% so với số người nhiễm trong cùng kỳ năm 2021. Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, miền Trung Luzon có số ca mắc cao nhất với trên 13.000 bệnh nhân, sau đó là miền Trung Visayas với gần 9.000 trường hợp và vùng đô thị Manila với gần 7.000 người.

Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành ở Philippines. Mùa bùng phát dịch bệnh cao điểm của sốt xuất huyết tại Philippines là từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm do thay đổi thời tiết, lũ lụt và tích tụ nguồn nước ô nhiễm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản của muỗi gây sốt xuất huyết. Người mắc bệnh sốt xuất huyết nặng có thể bị đau khớp, nôn, phát ban, khó thở, xuất huyết và rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

Philippines ghi nhận 319 ca tử vong do sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bệnh nhân sốt xuất huyết được điều trị tại trung tâm y tế tỉnh Cavite, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Philippines từng tuyên bố dịch sốt xuất huyết quốc gia vào tháng 8/2019 do số người tử vong vì sốt xuất huyết ngày càng tăng ở nước Đông Nam Á này.

Trước đó, vào ngày 19/7, Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này ghi nhận 274 ca tử vong do sốt xuất huyết trong 6 tháng qua, trong khi số người mắc bệnh tăng đột biến. Cụ thể, từ ngày 1/1 - 2/7, Philippines ghi nhận 65.190 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 83% so với năm trước.

Khu vực Trung Luzon ghi nhận số ca mắc cao nhất với 9.448 trường hợp, tiếp theo là khu vực Trung Visayas ở miền Trung Philippines với 7.771 ca và bán đảo Zamboanga ở miền Nam Philippines với 5.798 bệnh nhân.

Theo Bộ Y tế Philippines, trong 4 tuần từ ngày 5/6 - 2/7, có đến 13/17 khu vực của Philippines đã vượt quá ngưỡng dịch.

Để ngăn chặn những đợt bùng phát mới của bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế Philippines khuyến cáo người dân loại bỏ những nơi sinh sản của muỗi trong cộng đồng.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Philippines có chiều hướng gia tăng Số ca mắc sốt xuất huyết tại Philippines có chiều hướng gia tăng Đổi muối lấy gạo nhằm ngăn sốt xuất huyết tại Philippines Đổi muối lấy gạo nhằm ngăn sốt xuất huyết tại Philippines Dịch sốt xuất huyết diễn biến nghiêm trọng tại Philippines Dịch sốt xuất huyết diễn biến nghiêm trọng tại Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước