Philippines gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với một số nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/07/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Do tình hình dịch bệnh phức tạp tại Indonesia, Philippines sẽ cấm những người đến từ Indonesia hoặc có lịch sử đi lại gần đây tới Indonesia nhập cảnh.

Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tới ngày 31/7.

Ngày 14/7, Philippines đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đến ngày 31/7.

Các quyết định trên được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta, được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.

Philippines đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta trong mẫu phẩm của 19 công dân vừa về nước. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp lây truyền biến thể này trong cộng đồng.

Philippines hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai do COVID-19 ở Đông Nam Á với gần 1,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 26 nghìn ca tử vong.

Philippines tăng thời gian cách ly với người nhập cảnh Philippines tăng thời gian cách ly với người nhập cảnh

VTV.vn - Philippines ngày 7/5 thông báo các biện pháp siết chặt kiểm soát đối với người nhập cảnh. Theo đó, thời gian thực hiện cách ly sẽ tăng từ 7 ngày lên 14 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Philippines

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước