Philippines gia hạn lệnh thiết quân luật tại Mindanao thêm 12 tháng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/12/2018 14:14 GMT+7

Binh sĩ Philippines tuần tra tại Marawi, đảo Mindanao. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quốc hội Philippines đã thông qua việc gia hạn tình trạng thiết quân luật tại đảo Mindanao thêm 12 tháng.

Như vậy, lệnh thiết quân luật tại Mindanao sẽ được kéo dài đến cuối năm sau. Giới chức Philippines khẳng định sự tự do và quyền của các công dân tại Mindanao sẽ được bảo đảm trong thời gian lệnh thiết quân luật có hiệu lực.

Đây là lần thứ ba Phillpines phải gia hạn tình trạng này tại Mindanao. Lệnh thiết quân luật được ban bố tại Mindanao hồi tháng 5/2017, thời điểm các phần tử khủng bố tấn công thành phố Marawi.

Cuộc xung đột tại thành phố Marawi trên hòn đảo này năm 2017 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 500.000 người phải đi lánh nạn.

Philippines xét xử cựu quan chức tham ô Philippines xét xử cựu quan chức tham ô

VTV.vn - Hôm nay (7/12), Tòa án Philippines đã xét xử 3 đối tượng tham ô, trong đó có 1 cựu Thượng nghị sỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước