Philippines kêu gọi Mỹ rút lực lượng đặc nhiệm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/09/2016 05:30 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte . (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Philippines đã kêu gọi các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ nên rời khỏi miền Nam nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 12/9 đã kêu gọi các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, hiện đang thực hiện nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines, nên rời khỏi miền Nam nước này.

Phát biểu tại thủ đô Manila, ông Duterte nhấn mạnh, lực lượng Mỹ nên rời khỏi thành phố Mindanao, miền Nam Philippines, bởi họ có thể là mục tiêu của các nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc. Tổng thống Philippines cũng cho biết, ông đã muốn đề cập tới kế hoạch trên khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN ở Lào hồi tuần trước nhưng ông đã không làm như vậy vì không muốn gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Khi còn làm thị trưởng thành phố Davao, ông Duterte cũng đã từ chối cho quân đội Mỹ hiện diện tại thành phố này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước