Philippines mở chiến dịch lớn tiêu diệt khủng bố

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 13:25 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Philippines mới đây đã mở chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố có liên quan đến IS đang chiếm đóng ở miền Nam nước này.

Phát biểu tại thị trấn Butig, nơi lực lượng khủng bố từng chiếm đóng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết quân đội nước đã mở cuộc tấn công toàn lực, tiêu diệt được hàng chục phần tử cực đoan và giành lại được quyền kiểm soát thị trấn.

Trước đó, giới chức Philippines xác nhận nhóm phiến quân Hồi giáo Philippines Maute ở miền Nam nước này thực sự có mối liên hệ với các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhóm này đã thề trung thành với IS ở Iraq và Syria.

Các lực lượng vũ trang Philippines cáo buộc nhóm Maute đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom và cướp bóc ở miền Nam Philippines, trong đó có vụ đánh bom hôm 2/9 ở thành phố Davao khiến 15 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Ngày 26/11 vừa qua, quân đội Philippines đã tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm đánh bật các tay súng Maute khỏi thị trấn Butig trên đảo Mindanao. 19 tay súng của lực lượng khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này. Ít nhất 16.000 dân thường đã được sơ tán khỏi thị trấn do giao tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước