Philippines mở cuộc chiến toàn diện, truy quét phiến quân Abu Sayyaf

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 13:54 GMT+7

Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 31/1, Philippines đã mở cuộc chiến toàn diện theo lệnh của Tổng thống Duterte. Cuộc chiến nhằm truy quét nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines.

Đây là nhóm phiến quân bị cáo buộc tiến hành 2 vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ Thiên Chúa giáo ở thành phố Jolo hồi cuối tuần trước làm 27 người thiệt mạng.

Các máy bay trực thăng tấn công cùng pháo và lính bộ binh đã được huy động cho chiến dịch này.

Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cam kết sẽ tiêu diệt những kẻ đứng sau 2 vụ đánh bom đẫm máu trên.

Thành phố Jolo là một căn cứ của Abu Sayyaf ở tỉnh Sulu. Lực lượng này vốn khét tiếng với các vụ cướp biển và bắt cóc con tin, trong đó có người nước ngoài, để đòi tiền chuộc.

Tổng thống Philippines đề nghị Abu Sayyaf đàm phán chấm dứt xung đột Tổng thống Philippines đề nghị Abu Sayyaf đàm phán chấm dứt xung đột

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng đề nghị nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đối thoại với chính quyền Manila.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước