Philippines nâng mức độ cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/09/2018 06:06 GMT+7

Ảnh vệ tinh siêu bão Mangkhut. Ảnh: EPA

VTV.vn - Ngày 14/9, nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut, vài giờ trước khi cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền.

Siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines với sức gió lên tới 255 km/h. Cơ quan Khí tượng quốc gia Philippines cho biết, bão có hoàn lưu rộng đến 900km.Trước đó, cơ quan này đã ban bố cảnh báo bão ở cấp độ 4, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo đối với các tỉnh ven biển ở miền Bắc nước này.

Hơn 9.000 người sinh sống ở khu vực duyên hải miền Bắc Philippines đã đi lánh nạn ở các cơ sở tạm trú. Khoảng 5,2 triệu người sống ở các khu vực cơn bão quét qua được khuyến cáo không nên ra đường. Các đội cứu hộ cũng trong tình trạng sẵn sàng cao.

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào miền Bắc Philippines Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào miền Bắc Philippines

VTV.vn - Siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines, dự kiến có thể gây ảnh hưởng tới 5,2 triệu người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước