Philippines phạt nặng người không đeo khẩu trang đúng cách

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 05:43 GMT+7

Chuyên gia y tế cảnh báo, Philippines có thể tăng vọt ca nhiễm giống Ấn Độ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đây là biện pháp quyết liệt của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang chật vật đối phó với số ca mắc mới gia tăng.

Chỉ thị trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Philippines Duterte và lực lượng đặc nhiệm phòng chống COVID-19.

Theo đó, cảnh sát sẽ được phép bắt giữ những người không đeo khẩu trang đúng quy cách, ví dụ như không đeo khẩu trang kín mũi. Việc bắt giữ có thể kéo dài 12 giờ.

Kể từ cuối tháng 3 vừa qua, hàng nghìn người dân Philippines đã bị phạt do vi phạm các quy định phòng chống COVID-19.

Hiện Philippines là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, với gần 1,1 triệu ca mắc, gần 18 nghìn ca tử vong.

Philippines: Quá tải hệ thống y tế Philippines: Quá tải hệ thống y tế

VTV.vn - Làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Philippines đã tạo ra sức ép lớn đối với hệ thống y tế nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Philippines

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước