Philippines quyết tâm truy quét hết phiến quân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 06:41 GMT+7

Xe chở binh sĩ Philippines tiến vào trung tâm thành phố Marawi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh quân đội thành lập thêm 10 tiểu đoàn bộ binh để quét sạch các phiến quân Hồi giáo cực đoan còn sót lại trên đất nước.

Đầu tuần này, Philippines đã tuyên bố chiến thắng phiến quân Maute, một nhóm cực đoan trung thành với IS, giải phóng thành phố miền Nam Marawi. Tuy nhiên vẫn còn rải rác tàn dư của nhóm phiến quân này ở khu vực Mindanao. Do đó Tổng thống Duterte đã yêu cầu thành lập thêm 10 tiểu đoàn, tương đương khoảng 5.000 lính, để tiếp tục truy quét nhóm phiến quân này.

Philippines trong 50 năm trở lại đây đã luôn phải đấu tranh với làn sóng phiến quân cực đoan chống phá như phiến quân Maoist. Tổng cộng đã có tới 160.000 người thiệt mạng, ít nhất 2 triệu dân thường bị ảnh hưởng.

Philippines kết thúc chiến dịch tại Marawi Philippines kết thúc chiến dịch tại Marawi

VTV.vn - Philippines chính thức thông báo chiến dịch tại thành phố Marawi đã kết thúc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước