Philippines sẵn sàng hợp tác chống phiến quân Hồi giáo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/09/2017 08:12 GMT+7

Tổng thống Philippines Duterte (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 3/9, Tổng thống Duterte khẳng định, Philippines sẵn sàng mở cửa biên giới với Indonesia và Malaysia để cùng chống phiến quân Hồi giáo.

Ông Duterte sẽ thảo luận cùng với người đồng cấp Indonesia và Malaysia về khả năng thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung đối phó với phiến quân có liên hệ với IS. Việc thảo luận sẽ diễn ra vào một thời điểm thích hợp.

Các nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines hiện đang đứng đằng sau hàng loạt vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin. Cả Philippines, Malaysia và Indonesia đều cùng chia sẻ mối lo ngại này.

Trước đó, cả ba nước đã nhất trí tiến hành tuần tra chung trên biển để ngăn chặn sự di chuyển của phiến quân, hạn chế sự ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Philippines đề nghị tăng quy mô quân đội để chống phiến quân Tổng thống Philippines đề nghị tăng quy mô quân đội để chống phiến quân

VTV.vn - Tổng thống Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách để tuyển mộ thêm 20.000 binh sĩ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước