Tổng thống Philippines đề nghị tăng quy mô quân đội để chống phiến quân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/08/2017 16:03 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Philstar)

VTV.vn - Tổng thống Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách để tuyển mộ thêm 20.000 binh sĩ.

Nhằm tăng cường hiệu quả chiến dịch chống lại các nhóm phiến quân tại khu vực miền Nam Philippines, ngày 2/8, Tổng thống Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách để tuyển mộ thêm 20.000 binh sĩ.

Thông tin trên được lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Philippines đưa ra ngày 2/8. Theo đó, Tổng thống Philippines đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách cho kế hoạch nâng cấp trang thiết bị và năng lực tình báo cho quân đội. Ông Duterte cũng đề nghị tăng thêm 10.000 cảnh sát để triển khai như lực lượng đặc công hỗ trợ quân đội chống phiến quân.

Hồi tháng 5 vừa qua, các tay súng cam kết trung thành với IS đã chiếm Marawi - thành phố lớn của người Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Các lực lượng an ninh Philippines đang thực hiện chiến dịch tiêu diệt các phần tử này. Các cuộc giao tranh cho đến nay đã làm hơn 600 người thiệt mạng.

Philippines bắt giữ viện binh của phiến quân Philippines bắt giữ viện binh của phiến quân Tổng thống Philippines cảnh báo ngừng đàm phán với phiến quân Tổng thống Philippines cảnh báo ngừng đàm phán với phiến quân Phiến quân thân IS tại Marawi (Philippines) chỉ còn khoảng hơn 100 tên Phiến quân thân IS tại Marawi (Philippines) chỉ còn khoảng hơn 100 tên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước