Philippines thành lập Cơ quan không gian

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 15/08/2019 06:22 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã ký thành lập Cơ quan không gian Philippines (PhilSA).

Động thái trên của Philippines nằm trong chiến lược khai thác sử dụng và phát triển không gian nhằm đuổi kịp các quốc gia khác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ này.

Luật Không gian Philippines quy định Cơ quan không gian Philippines là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết tất cả những vấn đề và hoạt động của quốc gia về những ứng dụng khoa học, công nghệ không gian.

Luật cũng đưa ra Chính sách sử dụng và phát triển không gian Philippines (Chính sách Không gian Philippines), tập trung vào 6 lĩnh vực chủ chốt gồm: Phát triển và an ninh quốc gia; Nghiên cứu khí hậu và quản lý nguy cơ; Nghiên cứu và phát triển không gian; Xây dựng năng lực công nghiệp không gian; Giáo dục và nhận thức không gian; Hợp tác quốc tế.

Được biết, từ trước đến nay Philippines đều phải dựa vào các cơ sở nghiên cứu nước ngoài để tiến hành các dự án nghiên cứu hàng không, trong đó có 2 vệ tinh nghiên cứu khoa đã được phóng từ bên ngoài Philippines.

Như vậy, việc thành lập Cơ quan không gian PhilSA sẽ giúp Philippines thúc đẩy triển khai các dự án nghiên cứu không gian ngay ở trong nước và đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các nhà khoa học, kỹ sư trong ngành công nghệ này.

Philippines cấm tàu nước ngoài khảo sát tại vùng biển EEZ Philippines cấm tàu nước ngoài khảo sát tại vùng biển EEZ

VTV.vn - Ngoại trưởng Philippines vừa thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm các tàu nước ngoài tiến hành khảo sát tại vùng biển Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước