Philippines tiêu diệt 7 nghi can khủng bố

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/10/2019 22:04 GMT+7

Ảnh: 6ID

VTV.vn - Ít nhất 7 nghi can khủng bố thuộc nhóm phiến quân Các tay súng Hồi giáo tự do Bangsamoro đã bị quân đội Philippines tiêu diệt trong một cuộc đụng độ ở miền Nam nước này.

Vụ đụng độ xảy ra ngày 23/10 tại tỉnh Bắc Cotabato. Đáng chú ý, trong số các nghi can khủng bố bị tiêu diệt có tên Mama Macalimbol, đối tượng bị truy nã gắt gao thứ 3 tại địa phương trên vì đã tham gia các vụ đánh bom và cướp bóc trên đường quốc lộ.

Ngoài việc tiêu diệt những nghi can này, quân đội Philippines cũng thu giữ được nhiều loại vũ khí.

Nhóm phiến quân Các tay súng Hồi giáo tự do Bangsamoro là một tổ chức Hồi giáo ly khai được thành lập vào năm 2010 và đặt căn cứ tại miền Nam Philippines. Tổ chức này bị cho là đứng đằng sau nhiều vụ đánh bom khủng bố, cướp của và giết người tại khu vực trên.

Philippines tăng cường lực lượng chống khủng bố Philippines tăng cường lực lượng chống khủng bố Lực lượng chống khủng bố Philippines bị tấn công, 12 binh sĩ thương vong Lực lượng chống khủng bố Philippines bị tấn công, 12 binh sĩ thương vong Nổ tại thánh đường Hồi giáo ở miền Nam Philippines Nổ tại thánh đường Hồi giáo ở miền Nam Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước