Singapore lần đầu tiên kết án nghi can tài trợ khủng bố

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 19/10/2019 14:43 GMT+7

Trụ sở tòa án tối cao Singapore nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Today Online)

VTV.vn - Một người đàn ông Singapore vừa trở thành công dân đầu tiên của nước này bị bắt và kết án 30 tháng tù giam với tội danh tài trợ khủng bố.

Bị cáo Ahmed Hussein Abdul Kadir Sheik Uduman bị buộc tội quyên tặng 840 USD cho Sheikh Abdullah el-Faisal, đối tượng thuyết pháp Hồi giáo sống cực đoan tại Jamaica. Việc quyên tặng số tiền trên diễn ra sau khi Uduman xem các video trên trang web của đối tượng này và trên kênh YouTube với nội dung ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Tên Faisal từng bị kết án 9 năm tù giam tại Anh vào năm 2003 vì kêu gọi sát hại những người không theo đạo Hồi.


Nga triệt phá mạng lưới tài trợ khủng bố Nga triệt phá mạng lưới tài trợ khủng bố Mỹ gia hạn hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 Mỹ gia hạn hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 LHQ thông qua nghị quyết về chống tài trợ khủng bố LHQ thông qua nghị quyết về chống tài trợ khủng bố


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước