Philippines tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf

VTV8-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 10:56 GMT+7

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines. (Ảnh: VICE News))

VTV.vn - Ngày 22/4, Philippines thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với IS trong chiến dịch săn lùng các đối tượng bắt cóc du khách nước ngoài.

Giới chức Philippines xác nhận, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt trên đảo Bohol khi quân đội nước này tiến hành chiến dịch săn lùng những kẻ khủng bố bắt cóc du khách. Đối tượng bị tiêu diệt là Joselito Melloria, một trong số những phiến quân dính líu tới âm mưu bắt cóc du khách trên đảo Bohol. Vụ đấu súng xảy ra trong lúc quân đội nước này đang truy quét các tay súng lên kế hoạch bắt cóc này.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf được thành lập trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hiện gồm khoảng 400 tay súng hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ thị, quân đội nước này truy lùng các tay súng Abu Sayyaf và tuyên bố không có kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với nhóm này.


Nhóm Abu Sayyaf tấn công du thuyền, bắt cóc 1 công dân Đức Nhóm Abu Sayyaf tấn công du thuyền, bắt cóc 1 công dân Đức 3 người Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Malaysia 3 người Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Malaysia 7 thuỷ thủ Indonesia bị bắt cóc ở miền Nam Philippines 7 thuỷ thủ Indonesia bị bắt cóc ở miền Nam Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước