Philippines vay 750 triệu USD để ứng phó với COVID-19

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ tư, ngày 10/06/2020 08:58 GMT+7

Người dân tại Manila, Philippines đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn phòng COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Philippines đã ký thỏa thuận với Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB) về việc vay 750 triệu USD để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Ngày 9/6, Bộ Tài chính Philippines cho biết sẽ sử dụng khoản vay mới để tăng cường nguồn lực cần thiết nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh COVID-19, đồng thời thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và việc làm.

Bộ Tài chính Philippines dự kiến sẽ phân bổ hết khoản vay trên trong tháng 6/2020. Các khoản vay từ AIIB sẽ đáo hạn trong 12 năm, bao gồm giai đoạn hoãn trả nợ 3 năm.

"Chương trình sẽ cung cấp những hỗ trợ cực kỳ cần thiết để giúp Chính phủ Philippines giảm thiểu tác động nghiêm trọng về sức khỏe, xã hội và kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra", theo nội dung bản tóm tắt chương trình được đăng trên trang web của AIIB.

AIIB yêu cầu Philippines sử dụng khoản vay để rút ngắn quá trình xét nghiệm xuống còn 48 giờ hoặc ít hơn, cung cấp bảo hiểm PhilHealth cho bệnh nhân COVID-19 và tất cả nhân viên y tế địa phương.

Các điều khoản cho vay quy định, những khoản trợ cấp khẩn cấp sẽ được cung cấp cho 18 triệu gia đình vào tháng 7. Đến tháng 12, Chính phủ Philippines phải cung cấp 600 triệu USD dưới dạng trợ cấp lương và giảm thuế cho ít nhất 1 triệu người làm kinh doanh nhỏ.

Philippines đang tiếp tục hứng chịu những tác động về kinh tế và xã hội do các biện pháp phong tỏa được thực hiện từ giữa tháng 3/2020 nhằm khống chế đại dịch. Có ít nhất 7,3 triệu người lao động Philippines đã bị mất việc làm trong tháng 4, khi tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng lên mức kỷ lục 17,7%.

Trước đó, ngân hàng có trụ sở tại Trung Quốc này cũng đã hỗ trợ Indonesia 1 tỷ USD để đối phó với dịch COVID -19.

Học sinh Philippines chỉ trở lại trường khi có vaccine ngừa COVID-19 Học sinh Philippines chỉ trở lại trường khi có vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Theo tuyên bố do Bộ Giáo dục Philippines đưa ra, nước này sẽ chỉ cho học sinh trở lại trường học cho đến khi có vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước