Philippines xây trung tâm phục hồi chức năng cho người nghiện

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 15:50 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/10, Philippines thông báo kế hoạch xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy với sức chứa hơn 10.000 bệnh nhân.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Manila, Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Paulyn Jean Rosell-Ubial cho biết, trung tâm này đã bắt đầu được xây dựng từ tháng 7 năm nay. Hơn 2.000 nhân viên y tế sẽ được triển khai tại trung tâm này nhằm điều trị chủ yếu cho những người nghiện ma túy tại đảo Luzon.

Theo Bộ Y tế Phillipines, nước này hiện có 15 trung tâm phục hồi chức năng dưới sự điều hành của chính phủ với sức chứa 5.000 bệnh nhân. Chính phủ Phillipines đã tăng ngân sách dành cho lĩnh vực này từ 250 triệu Peso (tương đương với 5,3 triệu USD trong năm nay lên 3 tỷ Peso (tương đương với 64 triệu USD) trong năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước