Phnom Penh cấm bán rượu để chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 12:28 GMT+7

Các giáo viên tại Trường Phsar Doeum Thkov ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc). Ảnh: Phnom Penh Post

VTV.vn - Quyết định này nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã chỉ thị cho tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ giải trí tạm ngưng bán các loại rượu kể từ ngày hôm nay 11/4.

Cụ thể, tất cả các chợ, siêu thị, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bar và các cơ sở kinh doanh thực phẩm - đồ uống phải tạm ngừng kinh doanh rượu các loại trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 11-24/4.

Cũng trong thời gian này, các cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ giải trí cũng tạm ngưng tiếp nhận khách tại cơ sở kinh doanh của mình, chỉ được phép bán cho khách mang về.

Đây được xem là một giải pháp rất cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời gian người dân Campuchia nghỉ lễ đón năm mới Chol Chnam Thmay từ ngày 14-16/4.

Sáng nay, trong số 156 ca dương tính COVID-19 mới phát hiện thì có đến 141 ca ở thủ đô Phnom Penh.

Như vậy là chỉ trong ba ngày qua, thủ đô Phnom Penh có đến gần 1.200 người nhiễm COVID-19. Các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 rơi vào tình trạng quá tải.

Các bệnh viện Campuchia không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 Các bệnh viện Campuchia không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19

VTV.vn - Thủ tướng Hun Sen cho biết, hiện nay các bệnh viện không còn khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 và đang cần sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp tư nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước