Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dương tính với COVID-19

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ tư, ngày 27/04/2022 06:34 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng vào thời điểm số nhân viên tại Nhà Trắng mắc COVID-19 gia tăng.

Thư ký báo chí Kirsten Allen của Phó Tổng thống Mỹ cho biết, bà Kamala Harris đã không tiếp xúc gần với Tổng thống Joe Biden hay đệ nhất phu nhân Jill Biden do lịch trình công tác của họ. Bà Harris sẽ cách ly và quay trở lại Nhà Trắng khi có kết quả âm tính trở lại.

Phó Tổng thống Mỹ đã đến Nhà Trắng hôm 26/4 nhưng đã nhận được kết quả dương tính với COVID-19 và rời đi trước khi gặp Tổng thống Biden.

Theo các quan chức y tế công cộng Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 đã gia tăng ở một số vùng của Mỹ do biến thể phụ BA.2 của Omicron có khả năng lây lan mạnh, ngay cả khi các ca bệnh đang giảm về tổng thể.

Trong những tuần gần đây, chồng của Phó Tổng thống Mỹ Doug Emhoff, Giám đốc truyền thông Jamal Simmons của bà Harris, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và Phó Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre đã tiết lộ có kết quả xét nghiệm dương tính.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Bà Harris sẽ cách ly và quay trở lại Nhà Trắng khi có kết quả âm tính trở lại. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức cấp cao Mỹ khác có kết quả dương tính trong tháng 4 này bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland và Bộ trưởng Bộ Thương mại Gina Raimondo.

Các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ron Wyden và Chris Murphy hôm 26/4 cũng thông báo rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Các quan chức chính quyền Mỹ gần đây cho biết, việc Tổng thống Biden thường xuyên tiếp xúc với các cố vấn và những người ủng hộ có thể khiến ông bị nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, chính quyền nước này muốn tạo ra cảm giác bình thường khi nhiều người Mỹ đang trở lại làm việc và giao lưu với bạn bè và người thân.

Cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đều đã tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 và tiêm hai mũi nhắc lại. Trong những tuần gần đây, họ đã tham gia những sự kiện với nhiều vị khách không đeo khẩu trang tại Nhà Trắng, bao gồm một sự kiện có sự tham dự của 200 khách với cựu Tổng thống Barack Obama để bàn về luật chăm sóc sức khỏe của đảng Dân chủ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xét nghiệm COVID-19 sau khi bị phơi nhiễm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xét nghiệm COVID-19 sau khi bị phơi nhiễm

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi bà làm việc cả ngày với một nhân viên, người sau đó bị phát hiện nhiễm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước