Phó Tổng thống Mỹ trấn an châu Âu và NATO

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 21/02/2017 08:51 GMT+7

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tái khẳng định Mỹ duy trì cam kết trong liên minh quân sự giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Đêm 20/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã rời Brussels, kết thúc chuyến công tác châu Âu. Phó Tổng thống Mike Pence đã giải thích chính sách đối ngoại Mỹ, tương đối khác biệt so với những điều mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố.

Phó Tổng thống Mỹ đã dành gần như suốt buổi chiều 20/2 tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ông Mike Pence đã tái khẳng định Mỹ duy trì cam kết trong liên minh quân sự giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Ông Mike Pence nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ muốn các nước châu Âu phải thực hiện cam kết dành ít nhất 2% tổng thu nhập quốc nội cho quốc phòng, bắt đầu ngay từ năm nay.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói: "Tổng thống Mỹ và người dân Mỹ trông đợi các nước đồng minh giữ cam kết và hành động nhiều hơn nữa vì nền quốc phòng chung. Ngài Tổng thống mong được thấy tiến bộ thực sự vào cuối năm 2017".

Trong buổi sáng, Phó Tổng thống Mỹ đã lần lượt gặp Đại diện cấp cao về An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ba nhân vật quan trọng nhất của bộ máy hành pháp châu Âu chỉ để nhắc đi nhắc lại một thông điệp.

"Hôm nay, tôi vinh dự thay mặt ngài Tổng thống bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ của Mỹ về quan hệ hợp tác và đối tác với Liên minh châu Âu. Dù vẫn có sự khác biệt nhưng chúng ta có chung một di sản và các giá trị giống nhau", Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước