Phong trào "áo vàng" ngừng phong tỏa các kho xăng dầu tại Pháp

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/12/2018 11:05 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Trước sự nhượng bộ của Chính phủ Pháp, người theo phong trào "áo vàng" đã ngừng phong tỏa những kho xăng dầu, nhất là ở các TP Brest và Lorient, vùng Bretagne.

Việc kinh doanh đang dần trở lại bình thường tại hơn 600 trạm bán lẻ xăng dầu. Các trạm này trước đó phải hoạt động cầm chừng do thiếu nguồn cung. Chính quyền các địa phương kêu gọi người dân không nên vội vàng đi mua nhiên liệu ngay để tránh ùn tắc.

Trong một diễn biến mới nhất, Chính phủ Pháp tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong dự toán ngân sách năm 2019. Đây là nhượng bộ mới nhất của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron sau khi quyết định tạm đình chỉ việc tăng thuế này trong 6 tháng được công bố một ngày trước đó.


Pháp hoãn quyết định tăng thuế nhiên liệu Pháp hoãn quyết định tăng thuế nhiên liệu

VTV.vn - Dự kiến, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sẽ thông báo việc tạm hoãn tăng thuế nhiên liệu ở nước này vào tối nay (4/12).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước