Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với COVID-19

PV-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 09:31 GMT+7

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và phu nhân Maria Begona Gomez Fernandez đến dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Maria Begona Gomez Fernandez - Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha - có kết quả dương tính với bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng, phu nhân của Thủ tướng Pedro Sanchez có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tại, sức khỏe của cả hai vẫn ổn định.

Trước đó, Tây Ban Nha đã tuyên bố phong tỏa một phần quốc gia với khoảng 47 triệu dân của mình từ ngày 13/3. Đây là một phần trong kế hoạch chống dịch khẩn cấp trong vòng 15 ngày của nước này.

Theo đó, tất cả người dân Tây Ban Nha phải ở nhà, ngoại trừ mua thực phẩm, thuốc men, đi làm hoặc đến bệnh viện hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Các cửa hàng không bán thức ăn và nhu yếu phẩm đều phải đóng cửa. Mọi hoạt động giải trí và thể thao cũng đều phải hoãn, bao gồm rạp phim, nhà hát, hồ bơi công cộng và sân bóng.

Các trường học bị đóng cửa trên toàn quốc và hoạt động giao thông vận tải nội địa cũng bị hạn chế kể từ ngày 16/3. Chính phủ Tây Ban Nha yêu cầu tất cả hãng hàng không, công ty đường sắt và tàu thuyền cắt giảm ít nhất phân nửa chuyến đi và phải đảm bảo khoảng cách tối đa có thể giữa các hành khách trên tất cả phương tiện vận chuyển.

Tuy nhiên, các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường và các chuyến bay quốc tế không chịu ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp.

Theo Đài TVE, Tây Ban Nha đã có 193 ca tử vong và 6.250 ca nhiễm liên quan tới COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước