Phụ nữ Ai Cập tập võ để chống quấy rối tình dục

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 27/05/2019 09:22 GMT+7

(Ảnh: Euronews)

VTV.vn - Tại Ai Cập, môn võ Pencak Silat dù mới du nhập được một thời gian nhưng đang thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các nữ thiếu niên.

Lớp học môn Pencak Silat được các sinh viên đang theo học ở Ai Cập tổ chức và truyền dạy. Ước tính, có khoảng hơn 1.200 phụ nữ và trẻ nhỏ đang theo học môn võ này ở thủ đô Cairo. Các học viên cho biết, môn võ này dạy họ cách phòng vệ và không cần quá quan tâm về độ tuổi hay cân nặng, có thể tập vào bất cứ lúc nào. 

Môn Pencak Silat du nhập vào Ai Cập từ năm 2003 nhưng bắt đầu thu hút được sự chú ý của các bạn trẻ từ năm 2011. Với nhiều người, đặc biệt là “phái yếu”, việc luyện tập môn võ này nhằm nâng cao khả năng phòng vệ của bản thân trước các hành vi quấy rối tình dục, giúp họ thêm tự tin khi ra đường và duy trì được một thể trạng cân bằng.


Bùng nổ các lớp dạy tự vệ cho phụ nữ Ấn Độ Bùng nổ các lớp dạy tự vệ cho phụ nữ Ấn Độ

VTV.vn - Thay vì bị động và trông chờ vào các biện pháp mạnh của chính quyền, phụ nữ Ấn Độ đã tự bảo vệ mình bằng cách tham gia các lớp dạy cách tự vệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước