Phụ nữ Myanmar tự tin tham gia chính trường

Hương Chi - Minh Hậu (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại, phụ nữ Myanmar chiếm gần 15% thành viên quốc hội nước này, tăng đáng kể so với con số 5,9% trước đây.

Cuộc bầu cử diễn ra sắp tới có vai trò quan trọng, khi được cho là sẽ làm thay đổi đáng kể bối cảnh chính trị tại Myanmar. Mặc dù không ra tranh cử, nhưng bà Aung San Suu Kyi cho biết, bà sẽ vẫn hậu thuẫn mạnh mẽ cho đảng NLD, tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Đặc biệt từ sau chiến thắng của đảng NLD tháng 11 năm ngoái, người phụ nữ nhỏ bé đã trở thành cảm hứng cho hàng loạt phụ nữ Myanmar khác tự tin tham gia chính trường, tự quyết định cuộc sống của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước