Phụ nữ Nhật Bản phản đối quy định bắt buộc đi giày cao gót

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 05/06/2019 11:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tại Nhật Bản, phụ nữ bị bắt buộc phải đi giày cao gót đến công sở như là cách thể hiện ý thức làm việc chuyên nghiệp.

Ngày 4/6, hàng chục nghìn phụ nữ tại Nhật Bản đã ký một bản kiến nghị kêu gọi nước này bỏ quy định trên để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Lá đơn với gần 19.000 chữ ký là một phần của phong trào #KuToo do thủ lĩnh Yumi Ishikawa khởi xướng trên Twitter. Phong trào #KuToo bắt đầu vào đầu năm 2019 khi Ishikawa chia sẻ trên mạng xã hội về việc cô phải đi giày cao gót tại khách sạn để làm việc và kêu gọi hãy giải thoát cho phụ nữ Nhật Bản khỏi những đôi giày cao gót tra tấn họ mỗi ngày tại nơi làm việc.


Nước Anh và 'cuộc đại chiến' mang tên giày cao gót Nước Anh và "cuộc đại chiến" mang tên giày cao gót

VTV.vn - Sự việc một nhân viên văn phòng tại Anh đi giày bệt thay vì giầy cao gót bị sa thải đã làm giấy lên một "cuộc chiến" giày cao gót tại nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước