Phụ nữ Saudi Arabia được tự chủ hơn trong cuộc sống

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 05/08/2019 07:01 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Phụ nữ Saudi Arabia vừa được trao quyền du lịch không cần xin phép và được chủ động các vấn đề gia đình nhiều hơn.

Đây động thái tiếp theo của Hoàng gia Vương quốc Arab này trong việc xóa bỏ dần hệ thống giám hộ bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền. Saudi Arabia đã chính thức ban hành hàng loạt chỉ thị hoàng gia, trong đó có quy định cấp hộ chiếu cho tất cả công dân không kể nam hay nữ. 

Theo đó, từ nay mọi phụ nữ trên 21 tuổi đều được cấp hộ chiếu và đi du lịch nước ngoài mà không cần xin giấy phép của người giám hộ nam giới như: cha, chồng hoặc anh em trai. Luật mới cũng lần đầu tiên trao cho phụ nữ nước này quyền được đăng ký khai sinh cho con, kết hôn hoặc ly dị, được cấp giấy tờ gia đình chính thức và đủ điều kiện làm người giám hộ cho trẻ vị thành niên.

Người dân Saudi Arabia cho biết: "Quyết định của Hoàng gia sẽ giúp đỡ và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xã hội chúng tôi".

Các chỉ thị vừa ban hành cũng bao gồm những quy định việc làm, trong đó sẽ mở rộng cơ hội cho phụ nữ, những người đang chiếm tỷ lệ thất nghiệp chính tại Saudi Arabia.

Người dân Saudi Arabia chia sẻ: "Là phụ nữ, luật mới sẽ tạo thuận lợi cho công việc của tôi, đem đến sự bình đẳng giữa nam và nữ, hướng tới tầm nhìn phát triển của năm 2030".

Thái tử Mohammad bin Salman trong vài năm gần đây đang nỗ lực cải cách Saudi Arabia theo hướng dân chủ hơn. Năm 2018, Vương quốc Arab này đã bãi bỏ luật cấm phụ nữ lái xe.


Saudi Arabia trao thêm nhiều quyền cho phụ nữ Saudi Arabia trao thêm nhiều quyền cho phụ nữ

VTV.vn - Sắc lệnh Hoàng gia công bố hôm nay (2/8) nêu rõ: Phụ nữ bây giờ có thể ra nước ngoài mà không cần sự cho phép của người giám hộ là nam giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước