Qatar cân nhắc rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/07/2017 15:22 GMT+7

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Liên quan tới cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar với các quốc gia Arab láng giềng, Doha hôm 10/7 cảnh báo sẽ rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Al-Thani đã gửi một bức thư tới Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, trong đó nêu các điều kiện của Qatar và tuyên bố, nếu không được đáp ứng, Doha sẽ rút khỏi tổ chức này. 

Ông Al-Thani khẳng định, Qatar tuân thủ các luật và các công ước quốc tế, đặc biệt liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố và tài trợ khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Qatar sẽ không thương lượng vấn đề chủ quyền quốc gia.

Ngoại trưởng Al-Thani cho biết, Doha sẽ ra thời hạn 3 ngày cho các quốc gia vùng Vịnh dỡ bỏ phong tỏa đối với Qatar và bồi thường những thiệt hại về chính trị và kinh tế mà Doha phải gánh chịu. Ông cũng nêu rõ hết thời hạn này, Qatar sẽ chính thức tuyên bố rút khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Các nước vùng Vịnh chưa có phản hồi chính thức về diễn biến mới này.

Qatar tự tin có đủ nguồn tài chính dự trữ Qatar tự tin có đủ nguồn tài chính dự trữ Qatar muốn đòi các nước vùng Vịnh bồi thường hàng tỷ USD Qatar muốn đòi các nước vùng Vịnh bồi thường hàng tỷ USD Qatar đối mặt với khó khăn sau khi bị cô lập Qatar đối mặt với khó khăn sau khi bị cô lập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước