Qatar “cởi trói” cho lao động nhập cư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, Qatar thông báo sẽ bãi bỏ nhiều quy định áp dụng cho lao động nhập cư vốn gây nhiều tranh cãi.

Qatar sẽ bãi bỏ điều khoản quy định một số lao động phải có sự cho phép của nhà tuyển dụng mới được thay đổi công việc hay rời khỏi nước này.

Ngoài ra, nội các nước này cũng thông qua luật mới liên quan đến mức lương tối thiểu và quy định mới nhằm tạo điều kiện cho lao động chuyển sang làm việc cho nhà tuyển dụng mới, cũng như dự luật bãi bỏ quy định về xin phép xuất cảnh. Chính phủ Qatar đã tạm thời ấn định mức lương tối thiểu 750 Riyal/tháng, tương đương hơn 200 USD.

Theo số liệu chính thức, trong tổng số 2,7 triệu người sinh sống ở Qatar, chỉ có 333.000 người là công dân nước này.

Qatar thử nghiệm phương pháp mới giúp hạ nhiệt thủ đô Doha Qatar thử nghiệm phương pháp mới giúp hạ nhiệt thủ đô Doha

VTV.vn - Nhằm làm mát cho đường nhựa và giảm nhiệt độ tại các khu vực lân cận, Qatar đã áp dụng biện pháp "đổi màu" cho những con đường đông đúc tại thủ đô Doha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước