Qatar mở cửa Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 06/10/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Qatar đã mở cửa trở lại Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo sau 18 tháng khẩn trương tu sửa, để kịp đón khách tham quan trước thềm World Cup 2022.

Đây là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho nghệ thuật Hồi giáo, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa Leoh Ming Pei - tác giả của công trình bảo tàng Louvre ở Paris.

Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ở ngoại ô Doha, Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo là công trình đầu tiên trong dự án tổng thể nhằm biến Doha thành một thủ đô văn hóa nổi tiếng thế giới. Công trình 5 tầng màu trắng này trưng bày hơn 800 tác phẩm nghệ thuật và lịch sử từ 3 lục địa, nêu bật văn hóa Hồi giáo từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19.

Qatar đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động văn hóa nhằm thu hút khách du lịch khi mà chỉ còn hơn 1 tháng nữa, World Cup 2022 sẽ được khai mạc tại đây.

Thú vị bảo tàng nghệ thuật tự chụp ảnh Thú vị bảo tàng nghệ thuật tự chụp ảnh

VTV.vn - Một bảo tàng mới ra mắt ở Thụy Điển đang thu hút sự chú ý bởi quan điểm đảo ngược vị trí của khách tham quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước