Quần áo bảo hộ từ rác thải nhựa tái chế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/09/2021 20:29 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đang tận dụng lượng rác thải nhựa lớn để tái chế thành quần áo bảo hộ nhằm bảo vệ người dân khỏi nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Các chai nhựa đã được thu thập, cắt nhỏ và biến thành sợi để dệt thành vải. Cuối cùng, loại vải này được dùng để may các bộ đồ bảo hộ cung cấp cho các bệnh viện hoặc chùa - nơi các nhà sư vẫn đang thực hiện việc hỏa táng các bệnh nhân COVID-19.

Sư trụ trì chùa Chakdaeng Phra Maha Pranom Dhammalangkaro cho biết: "Có những lúc rất khó kiếm được những bộ đồ bảo hộ, nhiều khi có tiền cũng không mua được".

Theo ông Arnuphap Chompuming - Công ty Dệt may Thai Taffeta, những bộ quần áo bảo hộ này có thể giặt được và dùng được khoảng 20 lần. Đã có khoảng 18 triệu chai nhựa được sử dụng để làm vải may bộ đồ bảo hộ chống dịch kể từ giữa năm 2020.

Sáng kiến tái chế rác thải nhựa tại các nước Sáng kiến tái chế rác thải nhựa tại các nước

VTV.vn - Bên cạnh việc giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hàng loạt tổ chức và cá nhân đã đưa ra nhiều sáng kiến góp phần tái chế hiệu quả rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước