Quân đội Mỹ dỡ bỏ rào cản với người chuyển giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Mỹ vừa dỡ bỏ lệnh cấm người chuyển giới được phép phục vụ trong các lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, trong vòng 90 ngày, Lầu Năm Góc sẽ ban hành hướng dẫn cho các sĩ quan chỉ huy và bác sĩ trong quân đội với những trường hợp quân nhân là người chuyển giới. Trong vòng 1 năm, người chuyển giới sẽ được phép phục vụ trong quân đội Mỹ.

Động thái trên của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận được phản ứng tích cực từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người chuyển giới.

Năm 2011, quân đội Mỹ đã dỡ bỏ chính sách cấm người đồng tính nam phục vụ quân đội. Sự thay đổi này đã mở đường cho kế hoạch mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ khi xem xét tuyển cả những người chuyển giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước