Quân đội Myanmar cam kết tổ chức bầu cử tự do

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/02/2021 11:52 GMT+7

Tướng Min Aung Hlaing - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quân đội Myanmar sẽ tổ chức bầu cử tự do và giao quyền lực cho đảng chiến thắng.

Tư lệnh quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu đầu tiên kể từ sau diễn biến trên chính trường nước này tuần trước.

Thời điểm cụ thể tổ chức cuộc bầu cử chưa được thông báo, nhưng Tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài một năm và cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau đó.

Về chính sách đối ngoại, tư lệnh quân đội Myanmar cho biết, không có sự thay đổi nào và các quốc gia bên ngoài sẽ được khuyến khích đầu tư vào nước này.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, quân đội nước này đã ban bố thiết quân luật tại 7 thị trấn ở Mandalay - thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Chính phủ mới Quân đội Myanmar cam kết hợp tác với Chính phủ mới

VTV.vn - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar cam kết hợp tác với Chính phủ mới để đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra suôn sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước