Quân đội Nga đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 09/06/2021 07:29 GMT+7

VTV.vn - Các quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga đã có khả năng miễn dịch cộng đồng với COVID-19 nhờ vào chương trình tiêm chủng đại trà với vaccine Sputnik V.

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg và xem đây là một trong những thành tựu của quân y Nga.

Theo ông Evgeny Kryukov, Giám đốc Học viện quân y mang tên Kirov, chiến dịch tiêm chủng đại trà ngừa COVID-19 trong quân đội Nga đã được tiến hành trên tinh thần tự nguyện từ tháng 11/2020. Hơn 300 đội y tế đã được thành lập để thực hiện tiêm chủng tại nhiều đơn vị.

Tính đến tháng 4/2021, hơn 400.000 quân nhân đã hoàn thành chương trình tiêm chủng với 2 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19, trên 530.000 người đã được tiêm ít nhất một mũi tiêm. Vaccine Sputnik V hiện đang là vaccine duy nhất được tiêm phòng trong quân đội Nga và được đánh giá là mang lại hiệu quả cao.

Cùng với chiến dịch tiêm chủng, nhiều nghiên cứu y học để điều trị COVID-19 lần đầu tiên được áp dụng tại Bộ Quốc phòng Nga, trong đó có việc sử dụng huyết tương có kháng thể của những người đã được tiêm vaccine.

Quân đội Nga đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19 - Ảnh 1.

Vaccine Sputnik V hiện đang là vaccine duy nhất được tiêm phòng trong quân đội Nga. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các quân nhân về căn bản đã hoàn tất và thuận lợi hơn so với chiến dịch tiêm chủng dân sự. Tính đến nay, trên toàn nước Nga đã có khoảng 18 triệu người được tiêm ít nhất là một mũi tiêm, tương đương tỷ lệ hơn 12% dân số.

Ngày 8/6, Bộ Y tế Nga cho biết, vaccine Sputnik V và Sputnik Light có thể được sử dụng để chủng ngừa lại phòng virus Corona. Thông báo khẳng định, cả hai loại vaccine này đều có thể được sử dụng hiệu quả để tái chủng, kể cả ở những người đã được tiêm chủng trong vòng đầu tiên.

Năm 2020, Nga đã phê duyệt Sputnik V dành cho người trưởng thành ở mọi lứa tuổi. Vaccine Sputnik Light một liều được phép sử dụng vào tháng 5 và được tiêm chủng chủ yếu cho những người trẻ tuổi. Các nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng một lần vaccine Sputnik Light đem đến sự phát triển tốt khả năng miễn dịch ở những người trẻ. Theo Bộ Y tế Nga, tình hình dịch COVID-19 ở Nga đã ổn định, một số người đã khỏi bệnh, một số người đã được tiêm phòng nhưng tỷ lệ bệnh nhân tử vong vẫn khá cao. Bộ Y tế Nga khẳng định, "đại dịch không thể bị đánh bại nếu không tiêm chủng".

Nga công bố các ưu tiên phát triển quốc phòng, không ngừng hiện đại hóa quân đội Nga công bố các ưu tiên phát triển quốc phòng, không ngừng hiện đại hóa quân đội

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố, các nhiệm vụ ưu tiên cao là tăng cường hơn nữa lực lượng vũ trang và nâng cấp những lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước