Quân đội Nga đưa vào sử dụng loại súng tiểu liên AK mới

Theo VOV-Thứ tư, ngày 31/01/2018 23:17 GMT+7

Súng AK loại mới của quân đội Nga. Ảnh: Tass.

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga đã chấp nhận đưa tiểu liên AK-12 và AK-15 vào phục vụ chính thức trong quân đội nước này.

Thông tin do hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov cung cấp vào ngày 29/1.

Phòng truyền thông của Kalashnikov nói: "Đã có quyết định về AK-12 và AK-15. Các khẩu tiểu liên này đã được đề xuất làm vũ khí của các lực lượng lục quân, không quân và thủy quân lục chiến".

Năm 2017, Giám đốc điều hành tập đoàn Kalashnikov, Alexei Krivoruchko, nói với hãng tin Tass rằng việc thử nghiệm các khẩu AK-12 mới nhất đã hoàn thành.

Vị giám đốc lưu ý rằng hãng của ông đã sẵn sàng bắt đầu giao hàng hàng loạt vào năm 2018.

Các khẩu AK phiên bản mới này được dự kiến trở thành một phần trong bộ công cụ tác chiến của "người lính tương lai" tại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước