Nga tăng cường nâng cấp vũ khí cho quân đội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/05/2017 10:46 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Daily Express

VTV.vn - Ngày 24/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định: Nga đã tiếp nhận một lượng vũ khí mới, ổn định để có thể duy trì cán cân chiến lược với NATO.

Ông Shoigu cho biết, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga vừa được trang bị các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tối tân nhất.

Bên cạnh đó, việc quân đội Nga dự kiến tiếp nhận máy bay chiến đấu T-50 vào năm 2019 và hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ gia tăng hiệu quả chiến đấu, chống lại các phương tiện tấn công tiên tiến trên không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước