Quân đội Philippines giải cứu con tin người Thụy Sĩ

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 07/12/2014 15:57 GMT+7

Con tin người Thụy Sĩ Lorenzo Vinciguerra (phải) trước khi bị bắt cóc năm 2012. (Ảnh: Dailymail.uk)

Ngày 6/12, quân đội Philippines cho biết, công dân Thụy Sĩ Lorenzo Vinciguerra bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bắt làm con tin cách đây gần 3 năm đã được giải cứu.

Theo người phát ngôn quân đội quốc gia, ông Vinciguerra đã chạy trốn khỏi các phiến quân hồi giáo trong khi xảy ra đụng độ giữa quân đội và phiến quân trên hòn đảo Jolo hẻo lánh và công dân Thụy Sĩ này được các binh sĩ Philippines giải cứu. Đại sứ Thụy Sĩ tại Philippines xác nhận, công dân Vinciguerra đã được giải cứu an toàn và đang được điều trị tại bệnh viện quân đội do bị thương nhẹ.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf được thành lập trong thập niên 90 của thế kỷ trước, với khởi đầu từ mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Nhóm này bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Philippines, trong đó có các vụ đánh bom và bắt cóc số lượng lớn người Công giáo và người nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước