Quan hệ Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng vì đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 06:00 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 tiếp tục khoét sâu những mâu thuẫn vốn có và làm gia tăng những căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố có thể cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Đây là phát biểu quyết liệt nhất của ông Trump về quan hệ với Bắc Kinh, liên quan đến xử lý đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh số ca tử vong COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng cao, mâu thuẫn này được nhận định sẽ làm bùng phát các xung đột khác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới như thương mại, công nghệ, truyền thông…

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sự thất bại của Trung Quốc trong việc ngăn chặn COVID-19 đã khiến thỏa thuận thương mại giữa hai nước trở nên u ám.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã xấu đi nhanh chóng trong những tháng gần đây sau khi Tổng thống Trump và một số quan chức cấp cao Mỹ cáo buộc Trung Quốc không cảnh báo cho thế giới mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 dẫn đến sự lây lan trên toàn cầu và khiến kinh tế thế giới suy thoái. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định nước này luôn minh bạch thông tin.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để đạt được mối quan hệ ổn định.

Quan hệ Trung Quốc - Mỹ lại căng thẳng Quan hệ Trung Quốc - Mỹ lại căng thẳng

VTV.vn - Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Mỹ không nên sử dụng thuế quan như một vũ khí trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước