Quan hệ Nga - châu Âu đang ở mức thấp nhất

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ sáu, ngày 28/04/2023 14:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Baltic Times)

VTV.vn - Điện Kremlin hôm 27/4 cho biết, mỗi đợt trục xuất nhà ngoại giao Nga đều làm thu hẹp không gian ngoại giao và động thái của các nước châu Âu sẽ được đáp trả tương xứng.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhận định, việc trục xuất nhà ngoại giao Nga khỏi các nước châu Âu đang làm xấu đi mối quan hệ giữa các bên. Và Moscow không thể không có sự đáp trả.

Trong những ngày gần đây, các nước Moldova, Thụy Điển và Na Uy đã đưa ra quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì "tham gia vào các hoạt động không phù hợp". Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích điều này, đồng thời tuyên bố, nhiều nhân viên Đại sứ quán của các nước này là những nhân vật không được hoan nghênh.

Quan hệ Nga - châu Âu đang ở mức thấp nhất - Ảnh 1.

Nga đã trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức vào tuần trước. (Ảnh: TASS)

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã thông báo việc trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức và giới hạn đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao Đức tại Nga nhằm đáp trả việc Berlin trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga.

Theo thống kê từ báo chí Nga, kể từ đầu năm 2022, khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nước châu Âu đã trục xuất hơn 600 nhà ngoại giao Nga, nhiều hơn tổng số của cả 20 năm trước. Nga đã đáp trả với việc trục xuất gần 400 nhà ngoại giao phương Tây và đóng cửa một số Tổng lãnh sự quán của các nước châu Âu.

Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga vì 'các hoạt động không phù hợp' Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga vì "các hoạt động không phù hợp" Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước