Quan hệ Trung Quốc - Mỹ lại căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 06:10 GMT+7

VTV.vn - Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Mỹ không nên sử dụng thuế quan như một vũ khí trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng con bài thuế quan nếu được sử dụng sẽ gây phương hại cho tất cả các bên liên quan.

Bà Hoa Xuân Oanh nhấn mạnh Mỹ nên ngừng việc đổ lỗi dịch COVID-19 cho Trung Quốc và những cáo buộc Bắc Kinh cố tình phát tán SARS-CoV-2 là vô căn cứ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước dọa áp đặt mức thuế mới như một biện pháp đáp trả việc Bắc Kinh xử lý cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu không tuân thủ thỏa thuận thương mại Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu không tuân thủ thỏa thuận thương mại

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, quan hệ Mỹ - Trung đã xấu đi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước