Quản trang Pháp kể lại 1 năm chết chóc đầy ám ảnh vì COVID-19

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 18/04/2021 13:18 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ các nhân viên y tế, mà nhân viên quản trang tại nghĩa trang lớn nhất ở vùng Paris đều không thể quên được một năm COVID-19 đầy ám ảnh.

Số người tử vong vì COVID-19 tại Pháp đã vượt quá 100 nghìn ca, đưa nước này trở thành quốc gia thứ ba ở châu Âu có số ca tử vong vì dịch bệnh cao như vậy, sau Anh và Italy. Không chỉ các nhân viên y tế tuyến đầu phải chứng kiến sự mất mát này, những nhân viên quản trang tại một trong hai nghĩa trang lớn nhất ở vùng Paris cũng không thể quên được một năm COVID-19 đầy ám ảnh và gây xáo trộn cuộc sống của họ.

Chị Raymonde Boulon, 49 tuổi, là một nhân viên quản trang tại nghĩa trang Thiais của Paris, nghĩa trang lớn thứ hai thuộc loại này ở vùng Paris cho biết, kể từ tháng 3 năm ngoái, số lượng thi thể nhận được để chôn cất đã tăng hơn gấp ba lần. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhân viên ở đây chỉ chôn cất khoảng hai thi thể mỗi tuần, nhưng hiện giờ hầu như ngày nào cũng có một ca.

"Tôi nhớ có một lần vào tháng 3 năm ngoái, tôi không nhớ chính xác ngày nào. Tôi đang giải thích với gia đình của một người đã khuất rằng chúng tôi phải thực hiện giới hạn số người tham dự tang lễ chỉ từ 10 đến 20 người thôi. Người đó đã khóc. Có những người không thể tiễn biệt người thân lần cuối", chị Raymonde Boulon - Quản trang tại nghĩa trang Thiais, Paris kể.

Quản trang Pháp kể lại 1 năm chết chóc đầy ám ảnh vì COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 khiến số người chết tại Pháp năm 2020 cao nhất trong 70 năm Ảnh: Le Monde

Số ca tử vong do dịch bệnh ở Pháp hiện đã tăng gần gấp đôi, từ chỉ hơn 52.000 ca vào cuối tháng 11 năm ngoái, khi Pháp dỡ bỏ phong tỏa phòng dịch lần 2. Trong 30 ngày qua, trên toàn nước Pháp đã ghi nhận hơn 300 ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày.

Ông Christophe Denis - Quản trang nói: "Đây là khu vực dành cho những người theo đạo Hồi. Phần này lẽ ra được quy hoạch sẽ kín chỗ trong 10 năm tới, nhưng giờ đã hết sạch chỗ chỉ trong vòng 1 năm vì COVID-19".

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Pháp, số người tử vong vì COVID-19 của Pháp đã vượt quá mốc 100.000 người, khiến Pháp trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 8 trên thế giới và cao thứ ba nếu tính riêng ở châu Âu. Nếu dịch bệnh vẫn khó được kiểm soát, thì những người quản trang như chị Raymonde sẽ tiếp tục phải thay người thân của bệnh nhân, tiễn đưa họ những bước cuối cùng.

Dịch COVID-19 khiến ngân sách Pháp thiệt hại hơn 500 tỷ USD Dịch COVID-19 khiến ngân sách Pháp thiệt hại hơn 500 tỷ USD

VTV.vn - Sự sụt giảm ngân sách đến từ các khoản chi trợ cấp cho những người lao động phải nghỉ việc dài ngày do dịch bệnh và hỗ trợ các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước