Quét mã QR khách đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/06/2020 19:59 GMT+7

Một nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc, đóng cửa ngày 31/5/2020 sau khi phát hiện 1 trường hợp nhiễm COVID-19. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc sẽ ứng dụng việc quét mã QR để kiểm tra danh tính khách ra vào các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao gồm: hộp đêm, quán ăn, rạp chiếu phim, phòng gym, thậm chí cả nhà thờ.

Trước mắt, việc quét mã QR được áp dụng thí điểm tại 19 cơ sở ở Seoul, Incheon và Daejeon từ ngày 1/6 - 7/6.

Kể từ ngày 10/6, tất cả các khách khi tới các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao trên toàn quốc đều sẽ phải quét mã QR.

Khi đến các địa điểm này, khách sẽ nhận một mã QR một lần thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và đăng ký mã đó với người quản lý cơ sở. Thông tin mã QR sẽ được lưu trữ tại kho dữ liệu trong 4 tuần. 

Việc quét mã QR sẽ giúp cơ quan y tế Hàn Quốc truy dấu nhanh trong trường hợp người đó đến địa điểm có người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, kể từ ngày 6/5, Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành "kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày". Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ quan y tế nước này đã phát hiện một số ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm tới gần một nửa dân số Hàn Quốc.


Hàn Quốc tái áp đặt giãn cách xã hội Hàn Quốc tái áp đặt giãn cách xã hội

VTV.vn - Ngày 28/5, Hàn Quốc đã quyết định tái áp đặt một số biện pháp giãn cách xã hội ở nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước