Quốc hội Anh không có quyền “đánh cắp tiến trình Brexit”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/01/2019 06:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/1, Bộ trưởng Bộ Thương mại Anh Liam Fox tuyên bố Quốc hội Anh không có quyền "đánh cắp tiến trình Brexit".

Trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Liam Fox nói rằng người dân đã quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu. Chính vì vậy, Quốc hội cần phải tôn trọng quyết định của người dân.

Hôm nay (21/1), Thủ tướng Anh Theresa May sẽ công bố "kế hoạch B", thay thế cho thỏa thuận Brexit vừa bị Hạ viện từ chối tuần trước. Sau đó, các nghị sĩ có thể đưa ra những lựa chọn để xem hướng tiếp cận nào sẽ nhận được sự ủng hộ của số đông.

Nghị viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu “Kế hoạch B” Brexit Nghị viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu “Kế hoạch B” Brexit

VTV.vn - Nghị viện Anh ngày 29/1 tới sẽ ra tuyên bố về "Kế hoạch B" thay thế cho thỏa thuận Brexit vừa bị bác bỏ cách đây 2 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước