Những người đàm phán Brexit - Họ là ai?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nếu Brexit là một con thuyền thì không thể không nói tới những người đã lèo lái con thuyền này tới ngày hôm nay, trong những cuộc đàm phán.

2 cái tên nổi bật nhất trong bàn đàm phán chính là 2 bà đầm thép của châu Âu Theresa May và Angela Merkel. Nhưng còn những nhân vật phía sau những thỏa thuận, quan trọng không kém. Họ là ai?

Trong số 4 người đại diện từ phía Anh, có 3 người ủng hộ rời Liên minh châu Âu là Olly Robbins, Tim Barrow và Sarah Healey.

Olly Robbins là quan chức hàng đầu của Vương quốc Anh tại các cuộc đàm phán Brexit. Bộ phận phụ trách vấn đề châu Âu do ông Robbins phụ trách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho công việc chuẩn bị và tiến hành đàm phán với EU. Ông Tim Barrow là đại diện thường trực của Anh tại EU. Bà Sarah Healey là Tổng Giám đốc phụ trách kế hoạch tại Bộ rời liên minh châu Âu. Bà là người nói về cơ chế quản lý chiến dịch Brexit.

Còn về phía châu Âu, dẫn đầu đoàn đàm phán của EU là ông Michel Barnier. Ông được biết đến như một nhà đàm phán cứng rắn, đặc biệt trong đường lối về nguyên tắc của EU.

Phó trưởng đoàn đàm phán của EU, bà Sabine Weyand đã từng có thời gian theo học tại Đại học Cambridge vào những năm 1980 nên bà Sabine được cho là hiểu rõ quốc gia muốn rời khỏi khối thống nhất chung này.

Các chuyên gia dự đoán bà Sabine cũng không phải là người đứng về phía Anh và sẽ không đưa ra nhiều cơ hội trong cuộc đàm phán thương mại về khả năng tiếp cận thị trường khu vực châu Âu của Anh sau Brexit

Trong khi đó, ông Didier Seeuws và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lại cố hết sức mình để đưa ra một thỏa thuận giữ Anh lại trong khối EU. Ông Donald Tusk là người đã đưa ra lời níu kéo cuối cùng.

Thủ tướng Anh kêu gọi thông qua thỏa thuận Brexit Thủ tướng Anh kêu gọi thông qua thỏa thuận Brexit Thủ tướng May: “Nếu thỏa thuận Brexit không được thông qua thì sẽ là thảm họa” Thủ tướng May: “Nếu thỏa thuận Brexit không được thông qua thì sẽ là thảm họa” Chuyển 1.000 tỷ USD giá trị tài sản sang các quốc gia châu Âu do lo ngại Brexit Chuyển 1.000 tỷ USD giá trị tài sản sang các quốc gia châu Âu do lo ngại Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước